Olympic Tokyo 2020 sẽ là Thế vận hội đầu tiên sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt tại địa điểm thi đấu. Hệ thống này do công ty chuyên về công nghệ thông tin NEC của Nhật Bản phát triển.

Ảnh: Cnet

Nó được trang bị trí thông minh nhân tạo (AI) có khả năng giám sát các vận động viên, quan chức thể thao, tình nguyện viên, giới truyền thôngtại hơn 40 địa điểm bao gồm các sân vận động, trung tâm phát sóng quốc tế và nhiều cơ sở thi đấu khác. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt sẽ giúp thắt chặt an ninh và rút ngắn thời gian chờ đợi, làm giảm căng thẳng cho vận động viên.

“Công nghệ mới nhất này giúp các nhân viên an ninh giảm thời gian xác thực danh tính tại các địa điểm thi đấu, đặc biệt là trong cái nóng dữ dội của mùa hè. Tôi hy vọng điều này sẽ đảm bảo một Thế vận hội Olympic diễn ra thành công và an toàn”, Tsuyoshi Iwashita, giám đốc điều hành an ninh tại Tokyo 2020, cho biết.